Đường ray xe lửa bị mất cắp

Ông Phạm Văn Hoàng, nhân viên quản lý đường sắt thuộc cung đường Đông Hà (Quảng Trị), cho biết vừa phát hiện một số thiết bị đường sắt đoạn qua khu phố 3, phường 1 (Đông Hà) bị kẻ gian lấy cắp. Kẻ gian đã lấy đi sáu bộ ốc đàn hồi và sáu đinh nối tại km619, 620 và 621. Hậu quả là hai cặp lách đường ray ở km621 bị bung ra.

Một cán bộ quản lý đường sắt cung đường Đông Hà cho biết nếu không kịp thời phát hiện thì tai nạn có thể xảy ra và gây hậu quả hết sức khủng khiếp. Bởi tàu khi đi qua đoạn đường trên do đường thẳng nên thường chạy với tốc độ khá cao 60-70km/giờ.