Giá “trên giấy”, giá thị trường

Cho rằng việc tăng giá giữ xe sẽ tác động mạnh đến hàng triệu người dân, có thể làm tăng chỉ số giá tiêu dùng nên UBND TPHCM đưa ra quyết định chưa đề xuất HĐND thông qua việc điều chỉnh tăng mức thu phí trông giữ xe tại kỳ họp HĐND sắp tới

Nghĩa là Quyết định 245/2005/QĐ-UBND của UBND TP quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô và phí tạm dừng, đỗ ô tô trên địa bàn TP vẫn có hiệu lực. Trong quyết định này ghi rõ mức giá giữ xe máy tại bệnh viện, trường học, công sở, chợ, chung cư chỉ 1.000 đồng/lượt/ngày và 2.000 đồng/lượt/đêm. Mức giá giữ xe máy tại khu vui chơi, nhà hàng, khách sạn, rạp hát chỉ 2.000 đồng/lượt/ngày và 3.000 đồng/lượt/đêm. Có thể nói mức giá này chỉ tồn tại ở một vài địa điểm, còn hàng ngàn điểm giữ xe khác muốn lấy sao thì lấy.

Đơn cử là chuyện gửi xe ở các khách sạn trong trung tâm TP, chủ xe phải móc từ 10.000 – 20.000 đồng nếu muốn gửi xe máy, thậm chí có khách sạn còn tính tiền gửi theo giờ. Còn các bãi giữ xe trong trung tâm TP chí ít cũng phải 5.000 đồng/lượt. Nếu ai phàn nàn thì chủ bãi sẵn sàng mời đi chỗ khác, tặng kèm lời thách thức “đố tìm được chỗ nào giữ xe 2.000 đồng/chiếc!”.
Xuất phát từ chuyện cầu vượt cung, khách hàng luôn luôn bị đặt vào tình thế cần bãi giữ xe chứ chưa thấy bãi giữ xe nào cần khách. Bởi thế, gửi xe vào bãi, chủ bãi xe nói bao nhiêu là chủ xe phải trả bấy nhiêu, không được kỳ kèo trả giá. Nhiều khi trả tiền xe mà “méo mặt” nhưng cũng phải gửi, không gửi thì biết để xe ở đâu?

Chuyện giá giữ xe tùy tiện là chuyện người người đều biết. Xử phạt thì như cóc bỏ đĩa, phạt hôm nay, ngày mai vẫn lấy giá cao. Mức giá quy định của Nhà nước thì ai cũng rõ, cũng biết nhưng không gửi xe theo giá thị trường thì chỉ còn nước… đi bộ!