Hà Nội liên tiếp bắt giữ gà không rõ nguồn gốc

(NLĐO)- Công an Hà Nội vừa phát hiện liên tiếp các vụ vận chuyển hàng trăm con gà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không qua kiểm dịch, trong đó vụ mới nhất bắt 300 con gà không rõ nguồn gốc sáng nay 14-4.

8 giờ sáng ngày 14-4, Công an huyện Đông Anh làm nhiệm vụ tại thôn Đản Dị, xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh - Hà Nội kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát 29C-18719 do anh Hoàng Văn Thịnh (SN 1987, ở thôn Viên Nội, xã Vân Nội, huyện Đông Anh) điều khiển, vận chuyển thuê 300 con gà cho ông Hoàng Văn Tiến (SN 1965, ở thôn Ngọc Chi, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh).

 

Qua kiểm tra, ông Tiến không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch. Tổ công tác đã lập biên bản xử phạt hành chính 1,5 triệu đồng.

 

Trước đó, tin từ Công an Quận Long Biên - TP Hà Hội cho biết: 15 giờ 30 ngày 13-4, Công an quận Long Biên làm nhiệm vụ tại khu vực trạm soát vé cầu Phù Đổng (thuộc quốc lộ 1A, phường Phúc Lợi, quận Long Biên) phát hiện Nguyễn Văn Bắc (SN 1976, ở xã Tân Thanh, huyện Lạng Giang - tỉnh Bắc Giang) điều khiển xe mô tô vận chuyển 600 con gà lông.

 

Qua kiểm tra cho thấy số gà trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, không qua kiểm dịch, vi phạm Luật bảo vệ môi trường. Công an quận Long Biên đã lập hồ sơ xử lý.