Hà Tĩnh: Đào được củ sắn nặng 15 kg, dài 1,6 m

Một củ sắn nặng 15kg, dài 1,6 mét vừa được ông Trần Quốc Ty đào tại vườn nhà ở xóm 7 xã Đại Nài – TP Hà Tĩnh

Buổi sáng ngày 10-2, trong lúc đang thu hoạch sắn tại vườn nhà, ông Trần Quốc Ty trú tại  khối phố 7, phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh đã phát hiện một bụi sắn rậm rạp với gốc cây có đường kính lên đến trên chục cm.

img

Ông Ty đã huy động con cháu ra đào và kết quả thu nhận hết sức bất ngờ khi cây sắn cho 3 củ lớn chưa từng thấy. Củ lớn nhất cân nặng gần 15kg, chiều dài củ sắn 1,6 m (ảnh), hai củ còn lại cũng to không kém với chiều dài gần 1 m, cân nặng hơn 5 kg.

Ngạc nhiên trước củ sắn “kỷ lục”, nhiều người dân đã tìm đến “chiêm ngưỡng”. Buổi chiều ngày 10-2, ông Ty đã cắt củ sắn ra luộc lên chia cho mọi người cùng “thưởng thức”.

Ông Ty cho biết: Bụi sắn trên thuộc vào loại sắn mỳ cỏ, giống mang về từ vùng núi huyện Hương Khê. Bụi sắn được trồng từ tháng 3/2008. Quá trình chăm sóc, cây sắn phát triển bình thường và người trồng không hề có bất cứ một tác động hay hình thức chăm bón đặc biệt nào khác.