Hàng ngàn người đòi uống nước giếng để chữa bệnh

(NLĐO)- Tin rằng uống nước giếng ở thôn 1, xã Tam Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam có thể chữa bách bệnh, hàng ngàn người dân đã đổ xô về đây gây náo loạn thời gian qua.

Hiện nay, theo TTXVN, mỗi ngày có hàng trăm người đến giếng cúng bái, cầu khấn để xin nước chữa bệnh khiến chính quyền địa phương không kiểm soát nổi. UBND xã Tam Hòa phải đậy giếng nước, không cho người dân đến lấy để tránh trường hợp nhiễm bệnh đáng tiếc
 
Ngày 29-6, ông Phạm Cao Vân, Giám đốc Trung tâm y tế huyện Núi Thành, cho biết chưa nhận được mẫu nước giếng từ phía y tế xã Tam Hoà để xét nghiệm nên chưa có cơ sở kết luận.
 
Còn theo bà Bùi Thị Kim Hường, Trưởng trạm y tế xã Tam Hoà, mặc dù UBND xã yêu cầu lấy mẫu nước nhưng trạm không có kinh phí để gửi đi xét nghiệm, dự kiến tốn khoảng 700.000 – 800.000 đồng/mẫu (!).