Hố ga phát nổ, 2 công nhân bị thương

(NLĐO) - Hố ga bất ngờ phát nổ đẩy văng một công nhân lên đường.

 

Ngay sau vụ nổ xảy ông Thanh cùng anh Di được đưa đi cấp cứu.

Ngay sau vụ nổ xảy ra, ông Thanh cùng anh Di được đưa đi cấp cứu.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13-5, tại hố ga nằm trên đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm (phường 11, quận 6, TP HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Thanh (60 tuổi, quê Nghệ An), anh Nguyễn Văn Di (29 tuổi, quê Kiên Giang) và một nam công nhân khác đến khu vực hố ga trên đường kênh Tân Hóa - Lò Gốm để thi công tạo cầu thang bên trong hố ga.

Ông Thanh vào bên trong hố ga để bắt vít làm cầu thang, anh Di và nam công nhân đứng trên hỗ trợ. Bất ngờ từ hố ga phát ra tiếng nổ lớn kèm theo lửa phụt đẩy ông văng lên mặt đường, bị thương nặng. Anh Di cũng bị ngọn lửa táp vào người nhưng chỉ bị thương nhẹ.

Hố ga bất ngờ phát nổ đẩy văng ông Thanh lên mặt đường nằm bất động, anh Di may mắn chỉ bị thương nhẹ.

Hố ga bất ngờ phát nổ đẩy văng ông Thanh lên mặt đường nằm bất động, anh Di may mắn chỉ bị thương nhẹ.

 

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc

Công an có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra vụ việc

Ngay sau đó, ông Thanh và anh Di được đưa đi cấp cứu.

Vẫn chưa hết hoảng sợ, anh Di kể lại: “Trong lúc chú Thanh đang đứng ở giữa hố ga sâu khoảng 5 m dùng máy khoan bắt vít làm cầu thang thì tiếng nổ phát ra. Chú Thanh bị hất văng lên mặt đường, bị bỏng và bị thương rất nặng, quần áo cháy hết. Riêng tôi bị cháy tóc và bỏng ở mặt”.