Hội An kêu gọi đóng góp xây công viên – đài tưởng niệm 32 tỉ

(NLĐO) – TP Hội An đang kêu gọi các tầng lớp nhân dân đóng góp tiền để xây dựng công viên – đài tưởng niệm 32 tỉ đồng.

Sáng 7-8, ông Lê Chơi, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hội An (tỉnh Quảng Nam), cho biết đơn vị đang đứng ra kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công viên chức, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, doanh nhân... đóng góp để xây dựng khu công viên – đài tưởng niệm ở địa phương.

Hội An kêu gọi đóng góp xây công viên – đài tưởng niệm 32 tỉ - Ảnh 1.

Hội An kêu gọi đóng góp xây công viên – đài tưởng niệm 32 tỉ - Ảnh 2.

Phối cảnh tổng thể Công viên - Đài tưởng niệm Hội An Ảnh: hoian.gov.vn

Trước đó, TP Hội An quyết định xây dựng công viên - đài tưởng niệm nhằm tri ân công đức của tổ tiên và các bậc tiền nhân, các thế hệ có công với đất nước, quê hương; tôn vinh các anh hùng, liệt sỹ, đồng bào Hội An đã hy sinh vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Công viên - Đài tưởng  niệm Hội An cũng là không gian sinh hoạt cộng đồng và điểm tham quan du lịch, mang tính biểu tượng của Hội An.

Hội An kêu gọi đóng góp xây công viên – đài tưởng niệm 32 tỉ - Ảnh 3.

Khu công viên - đài tưởng niệm được xây dựng trên diện tích 3,5 ha Ảnh: hoian.gov.vn

Được biết, công trình Công viên - Đài tưởng niệm Hội An bao gồm nhiều hạng mục, tọa lạc trên tổng diện tích 3,5 ha bên bờ sông Đình (thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP Hội An). Đây là mảnh đất giàu truyền thống lịch sử - văn hóa và là căn cứ địa cách mạng của TP Hội An trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược. Công trình dự kiến hoàn thành vào năm 2019, với tổng số vốn đầu tư 32 tỉ đồng.

Hội An kêu gọi đóng góp xây công viên – đài tưởng niệm 32 tỉ - Ảnh 4.

Biểu tượng đài tưởng niệm Ảnh: hoian.gov.vn

"Đến thời điểm này chúng tôi đã kêu gọi đóng góp được hơn 2 tỉ đồng. Chúng tôi kêu gọi tấm lòng hảo tâm của tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn TP, kể cả những người con xa quê, bạn bè thân hữu với Hội An chứ không hề ép buộc gì" – ông Chơi cho hay.