Hỏng van thủy điện, 8 công nhân tử nạn

Nguyên nhân vụ tai nạn là do chập điện công tắc điều chỉnh cửa xả cát, dẫn đến cửa van đường hầm dẫn nước không đóng được, nước tràn vào cuốn trôi 8 công nhân

Đến tối 18-12, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 7 nạn nhân trong vụ hỏng cửa van xả đáy hồ thủy điện Suối Sập 1, xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên - Sơn La. Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, với sự giúp sức của lực lượng chức năng tỉnh Sơn La, huyện Bắc Yên và đơn vị thi công, đội tìm kiếm đã tìm được thi thể 7 công nhân.

Trước đó, vào khoảng 8 giờ, ngày 17-12, tại công trường thi công Nhà máy Thủy điện Suối Sập 1, cách TP Sơn La 90 km, nhóm 20 công nhân đang thi công tại khu vực lắp ráp turbin của nhà máy thì bất ngờ nước tràn vào đường hầm dẫn nước với tốc độ rất nhanh, chỉ trong ít phút đã cuốn trôi và nhấn chìm 8 công nhân. 12 công nhân ở phía ngoài nhanh chân thoát ra khỏi dòng nước.

Theo xác định ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn là do chập điện công tắc điều chỉnh cửa xả cát, dẫn đến cửa van đường hầm dẫn nước không đóng được. Hiện lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đang tiếp tục điều tra vụ việc.

Ông Hoàng Văn Phiếu, Chánh Thanh tra Sở LĐ-TB-XH tỉnh Sơn La, cho biết sau khi tai nạn xảy ra, công ty thi công công trình và đơn vị chủ quản kết hợp với cơ quan chức năng của địa phương tập trung giải quyết hậu quả. Đến tối 18-12, chỉ còn 1 nạn nhân chưa tìm được.

Theo chính quyền địa phương, sự cố hỏng van xả nước của nhà máy thủy điện hiện chưa gây thiệt hại cho mùa màng cũng như đời sống người dân địa phương.

Theo Sở LĐ-TB-XH, 8 công nhân tử nạn gồm 4 người quê ở huyện Phù Yên - Sơn La, 2 người quê ở Nam Định và 2 người quê ở Nghệ An. Trước mắt, chính quyền huyện Bắc Yên đã hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân 1 triệu đồng. Công ty TNHH Xuân Thiện (Ninh Bình), chủ đầu tư và cũng là đơn vị thi công Nhà máy Thủy điện Suối Sập 1, đã hỗ trợ 300 triệu đồng và bố trí phương tiện đưa thi thể các nạn nhân về quê an táng. Công trình Thủy điện Suối Sập 1 được khởi công từ năm 2009 thuộc địa bàn huyện vùng cao Bắc Yên giáp với huyện Mù Cang Chải của tỉnh Yên Bái.