Khởi nghĩa Nam Kỳ nêu cao khí thế cách mạng

Phát hành bộ tem “Chiến sĩ cộng sản Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941)”

Sáng 23-11, tại huyện Hóc Môn, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TPHCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm ngày Nam Kỳ Khởi nghĩa (23.11.1940-23.11.2012). 

Ôn lại truyền thống hào hùng của quân và dân ta trong cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ, ông Phan Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Hóc Môn, khẳng định tuy chưa thành công như mong muốn nhưng cuộc khởi nghĩa đã nêu cao khí thế cách mạng; thể hiện ý chí kiên cường, lòng dũng cảm hy sinh của các chiến sĩ cộng sản và nhân dân 18 Thôn Vườn Trầu Hóc Môn - Bà Điểm.

Trước đó, đoàn lãnh đạo TPHCM đã đến dâng hương, dâng hoa tại Khu Tưởng niệm Liệt sĩ Ngã Ba Giồng, Nghĩa trang Liệt sĩ Tân Xuân, Bia tưởng niệm Cầu Xáng, Nhà thương Giếng Nước, Tượng đài Nam Kỳ Khởi nghĩa, Bia tưởng niệm các chiến sĩ Trung đội Gò Môn.

Chiều cùng ngày, Bộ Thông tin và Truyền thông, Thành ủy - UBND TPHCM và Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã phối hợp phát hành theo nghi thức đặc biệt bộ tem bưu chính “Chiến sĩ cộng sản Nguyễn Thị Minh Khai (1910-1941)”, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.