Không nhất thiết sửa Luật Đất đai

“Nâng cấp” Pháp lệnh Thủ đô thành luật để xây dựng thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại

(NLĐ)- Hôm qua, 9-2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đã họp phiên thứ 28 với 2 nội dung: điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010 và việc chuẩn bị kỳ họp thứ 7, QH khóa XII.


Ủy ban Thường vụ QH đã quyết định bổ sung vào chương trình chính thức năm 2010 các dự án Luật Đầu tư công; Luật Thủ đô; Luật Cơ yếu và các dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 66/2006/QH11 về công trình, dự án quan trọng quốc gia trình QH quyết định chủ trương đầu tư; nghị quyết về chính sách thuế sử dụng đất nông nghiệp; nghị quyết về biểu thuế suất thuế tài nguyên; thông qua Luật Tiếp cận thông tin; cho ý  kiến dự án Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật HTX. Ủy ban Thường vụ QH cũng đã quyết định chọn phương án không nhất thiết phải sửa đổi Luật Đất đai mà sẽ ra nghị quyết giải thích rõ những điều liên quan.


Pháp lệnh Thủ đô đã được Ủy ban Thường vụ QH thông qua nhiều năm. Ủy ban Pháp luật cho rằng việc trình QH thông qua dự án Luật Thủ đô trong thời gian chuẩn bị Đại lễ 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội sẽ có ý nghĩa lớn về mặt chính trị, tinh thần và là cơ sở pháp lý quan trọng để xây dựng thủ đô văn minh, thanh lịch, hiện đại trong tình hình mới.