Lập hồ sơ xử lý cha đánh con dã man

(NLĐO) - Chiều 2-6, chính quyền xã Nhơn Sơn (huyện Ninh Sơn – Ninh Thuận) đã hoàn tất hồ sơ, chuyển công an huyện đề nghị xử lý theo pháp luật đối với ông Châu Văn Thuận (39 tuổi, ở thôn Đắc Nhơn 2, xã Nhơn Sơn) vì đánh đập dã man con ruột là Châu Văn Phúc Thiên (13 tuổi).

Ông Nguyễn Hữu Chí, Chủ tịch UBND xã Nhơn Sơn, cho biết: Chiều tối 1-6, nhiều người láng giềng của ông Thuận chứng kiến ông bạo hành con của mình nên báo cho chính quyền địa phương. Khi lực lượng công an và các đoàn thể của xã  đến nơi thì cháu Thiên đã bị thương tích nặng. Sau khi sơ cứu tại trạm y tế, cháu Thiên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh tiếp tục điều trị do bị đa chấn thương và khủy tay bị trật.

 Làm việc với Công an xã Nhơn Sơn, sáng 2-6, ông Thuận thừa nhận sau khi dùng dây trói chặt con mình vào cửa, ông dùng vật cứng đánh nhiều lần vào người cháu Thiên.

Theo ông Chí, Thuận là người “nát rượu”, thường xuyên đánh đập con cái dã man khi say xỉn.

Sáng 2-6, Phòng LĐ- TB - XH huyện Ninh Sơn và chính quyền xã Nhơn Sơn đã đến thăm, tặng quà an ủi cháu Thiên.