Long An: Một ngày 3 vụ tai nạn lao động, 2 người chết

(NLĐO) - Chiều 30-12, nguồn tin từ Công an tỉnh Long An cho biết chỉ trong 1 ngày, địa phương này đã liên tiếp xảy ra 3 vụ tai nạn lao động, khiến 2 người chết và 1 người bị thương nặng.

Trưa 29-12, anh Nguyễn Thanh Tuấn (SN 1982, ngụ ấp Gò Dưa, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) trong lúc xây nhà đã bất cẩn té từ trên giàn giáo ở độ cao khoảng 3 m xuống đất. Dù được mọi người nhanh chóng đưa đến bệnh viện nhưng anh Tuấn đã tử vong do bị đa chấn thương.

Sau đó không lâu, anh Nguyễn Văn Hường (SN 1981, ngụ ấp Phú Thạnh A, xã Phú Kiệt, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) khi đang thi công công trình xây dựng khu hành chính mới của huyện Mộc Hóa (Long An) đã bị móc sắt của cần cẩu xe tải dùng để nâng dầm đóng cọc va mạnh vào vùng đầu, bị chấn thương nặng.


Hiện trường vụ tai nạn lao động dẫn đến cái chết thương tâm của anh Tuấn

Hiện trường vụ tai nạn lao động dẫn đến cái chết thương tâm của anh Tuấn

Sáng cùng ngày, tại công trình thi công trụ sở Cục Thống kê tỉnh Long An, anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1984, ngụ ấp 5, xã Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An) trong khi sử dụng máy bắn bê tông đã bị điện giật tử vong.