Lừa đổi vé số trúng thưởng giả, sa lưới “hiệp sĩ”

Chiều 24-7, Công an phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương đã lấy lời khai Nguyễn Văn Ngọc (43 tuổi, quê An Giang) để điều tra hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, sáng cùng ngày, từ TP HCM, Ngọc điều khiển xe máy đến Bình Dương và tiếp cận hàng loạt người bán vé số dạo. Sau đó, đối tượng này nói mình có nhiều vé số trúng giải 400.000 đồng (tức giải 6, đài Đồng Nai ngày 22-7) và đề nghị người bán đổi ra tiền rồi sẽ mua giúp vài tờ. Tin lời Ngọc, nhiều người đã mắc lừa. Đến khoảng 10 giờ, Ngọc tiếp tục lừa 2 người bán vé số dạo trên đường Huỳnh Văn Nghệ, phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một thì bị “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải cùng đồng đội bắt quả tang.

Nguyễn Văn Ngọc (trái) bị bắt cùng tang vật là 15 tờ vé số giả
Nguyễn Văn Ngọc (trái) bị bắt cùng tang vật là 15 tờ vé số giả

Năm 2011, Ngọc từng bị các “hiệp sĩ” bắt về hành vi trên, sau khi thụ án 6 tháng tù giam thì tiếp tục “hành nghề” cũ.