Luân chuyển Trưởng Công an huyện Tiên Lãng Lê Văn Mải

(NLĐO)- Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, Thượng tá Lê Văn Mải cùng một số cán bộ chỉ huy của công an huyện này đã được luân chuyển công tác, trong đó ông Mải được điều động về làm Phó Phòng Phong trào Công an TP Hải Phòng.

Ngày 10-1, tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, Giám đốc Công an TP Hải Phòng vừa ra quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm một loạt lãnh đạo Công an huyện Tiên Lãng.

 

Theo đó, Thượng tá Lê Văn Mải, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, được điều động về làm Phó Phòng Phong trào Công an TP Hải Phòng. Thượng tá Nguyễn Văn Thạch, Phó Phòng Phong trào Công an TP Hải Phòng, về thay vị trí Trưởng Công an huyện Tiên Lãng của Thượng tá Mải.

 

Thượng tá Nguyễn Văn Long và Thượng tá Lương Văn Át, đều là Phó trưởng Công an huyện Tiên Lãng, được điều động về làm Phó Giám đốc Trung tâm huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng và phó Phòng Pháp chế Công an TP Hải Phòng.

 

Trung tá Đào Minh Đức, Trưởng Công an phường Phạm Hồng Thái, quận Hồng Bàng, và Thiếu tá Ngô Thanh Tuấn, Trưởng Công an phường Tân Thành, quận Dương Kinh, được bổ nhiệm về làm Phó trưởng Công an huyện Tiên Lãng.

 

Trung tá Cao Mạnh Hùng, Đội trưởng đội Quản lý hành chính, Công an huyện Tiên Lãng được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Công an huyện này.

 

Trước đó, Thành ủy Hải Phòng đã kiểm điểm trách nhiệm cá nhân ông Lê Văn Mải, Trưởng Công an huyện Tiên Lãng, trong vụ cưỡng chế, thu hồi đất gia đình ông Đoàn Văn Vươn tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng ngày 5-1-2012. Bản thân ông Mải cũng đã phải đi cấp cứu trong vụ cưỡng chế này.