Mô hình giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ở TPHCM

Sẽ điều chỉnh một số nội dung trước khi thực hiện chính thức

(NLĐ)- Tại hội thảo về tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy theo Nghị quyết 16 của Quốc hội, do Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội tổ chức tại TPHCM sáng 6-3, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH, cho biết sắp tới bộ này sẽ thay mặt Chính phủ báo cáo và đề xuất điều chỉnh một số nội dung trong nghị quyết để Quốc hội xem xét trước khi cho thực hiện chính thức. Bởi theo quy định, tháng 7-2008, Nghị quyết 16 sẽ hết hiệu lực sau 5 năm thực hiện nên việc có tiếp tục thực hiện hay không sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp tới.

Tại hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng thời gian cai nghiện 5 năm là quá dài. Lãnh đạo Sở LĐ-TB-XH các địa phương đang thực hiện thí điểm Nghị quyết 16, gồm TPHCM, Long An, Bà Rịa-Vũng Tàu, Hà Nội, Quảng Ninh, đề nghị nếu nghị quyết đưa vào thực hiện chính thức, Quốc hội nên luật hóa cụ thể và sửa đổi Luật Phòng chống ma túy cho phù hợp.