Mỗi năm có khoảng 1.000 vụ xâm hại tình dục trẻ em

(NLĐ) - Tại buổi họp báo ngày 24- 5 nhân “Tháng hành động vì trẻ em 2012” (diễn ra từ ngày 1 đến 30- 6), Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết tình trạng ngược đãi, xâm hại, bạo lực, bóc lột, buôn bán trẻ em vẫn diễn ra phức tạp và ngày càng nghiêm trọng.

Trung bình mỗi năm có khoảng 1.000 vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em, trong đó trẻ bị hiếp dâm chiếm 65,9%. Nhóm trẻ sống lang thang và bỏ học bị xâm hại tình dục nhiều nhất.

Cũng theo Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, tình trạng bạo lực đối với trẻ em vẫn diễn ra khá phổ biến, bình quân mỗi năm có từ 3.000-4.000 vụ. Đáng chú ý có rất nhiều vụ trẻ em bị chính người thân của mình xâm hại.