Một thanh niên tử vong bí hiểm tại nhà nghỉ

(NLĐO)- Sau khi vào nhà nghỉ thuê phòng trọ qua đêm, một thanh niên nằm chết bất động không rõ nguyên nhân.

Sáng 9-4, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang điều tra nguyên nhân tử vong cái chết của ông Nguyễn Ngọc Long (33 tuổi), quê ở huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi (thường trú tại huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai) khi vào thuê phòng trọ qua đêm tại nhà nghỉ Hoàng Dung, TP Quảng Ngãi.

img

Nhà nghỉ Hoàng Dung, nơi xảy ra vụ việc.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Dung, chủ nhà nghỉ Hoàng Dung, cho biết vào khoảng 0 giờ ngày 9-4, Long điều khiển xe máy mang biển số 81K5-5486 đến thuê phòng tại nhà nghỉ Hoàng Dung. Đến 6 giờ cùng ngày, bà Dung phát hiện Long tử vong dưới sân vườn nhà nghỉ.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an Quảng Ngãi tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cái chết của nạn nhân.