Nghệ An: Mò được bom bi, 1 em nhỏ tử vong

(NLĐO)- Chiều 30-12, thượng tá Trần Sỹ Phàng, Trưởng Công an huyện Nghi Lộc-Nghệ An cho biết trong lúc đi mò cua 3 thiếu niên trú tại thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc nhặt được một quả bom bi. Bom phát nổ khiến 2 em thương vong.

Lúc 17 giờ 30 phút ngày 29-12, 3 em Lê Văn Lộc (SN 1996), Lê Văn Thắng (SN 2000) và Dương Văn Long (SN 1997, đều thuộc thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc) rủ nhau đi bắt cua tại cánh đồng khối 6, thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc. Khi đang mò cua Dương Văn Long nhặt được một quả bom bi. Nghĩ quả bom đã hỏng nên Long ném vào cống dẫn nước. Bom nổ khiến Dương Văn Long và Lê Văn Thắng bị thương nặng.

Sau một ngày đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Thắng đã tử vong còn Long hiện bị thương nặng, đang được điều trị.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã khoanh vùng, kiểm tra khu vực nơi 3 em nhặt được quả bom bi.