Ngủ trên sà lan, 1 người chết, 2 người cấp cứu

(NLĐ)- Hồi 22 giờ ngày 3-3, ông Triệu Văn Hòa (SN 1969, ngụ huyện Hóc Môn - TPHCM) là chủ sà lan SG 3229, chở nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm đến neo đậu ở đoạn sông Vàm Cỏ Đông khu vực ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức (Long An) chờ bốc dỡ hàng.

Rạng sáng 4-3, ba nhân viên nằm ngủ trên sà lan này gồm: Nguyễn Văn Thương (SN 1987, ngụ Trà Vinh), Lê Văn Linh (SN 1977) và Nguyễn Văn Sang (SN 1988), cùng quê An Giang, có dấu hiệu đau bụng, ói mửa, sau đó ngất xỉu. Những người còn lại trên sà lan đưa cả ba đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Linh tử vong, hai anh Sang và Thương hiện chưa có dấu hiệu phục hồi, đang tiếp tục được điều trị để xác định nguyên nhân.

Theo ông Hòa, trong khoang sà lan có chứa nhiều thuốc chống mối mọt, có thể đây là tác nhân gây ngộ độc.