Người dân lả người trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ lễ

(NLĐO)- Sau kì nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, chiều nay 3-5, người dân tay xách nách mang, tất tả trở lại Hà Nội để làm việc. Nhiều người mướt mồ hôi, mệt lả do phải ngồi nhồi nhét trên những chiếc xe khách ken chật cứng.


Người dân tay xách nách mang và mệt ngoài khi trở lại Hà Nội sau lễ - Ảnh: Văn Duẩn

Người dân tay xách nách mang và mệt ngoài khi trở lại Hà Nội sau lễ - Ảnh: Văn Duẩn

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, vào chiều nay 3-5, ngày nghỉ lễ cuối cùng của đợt nghỉ kéo dài 4 ngày, người dân đã ùn ùn trở lại Thủ đô Hà Nội để chuẩn bị bước vào một tuần làm việc mới.

Tại các bến xe lớn như Giáp Bát, Mỹ Đình, người dân ai cũng tay xách, nách mang hành lý và quà quê sau kì nghỉ lễ kéo dài 4 ngày. Do phải ngồi nhồi nhét trên xe khách trên một chặng đường dài, nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi; nhiều trẻ ngủ thiếp trên tay mẹ.

Tuy nhiên, lượng khách không đổ dồn nên đã không xảy ra tình trạng quá tải tại các bến xe.

Ở các cửa ngõ Thủ đô như đường Quốc lộ 6, đường Vành đai 3, Giải phóng, dù lượng xe nhiều nhưng không gây ùn tắc kéo dài.

Tại cổng bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát, lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông liên tục điều tiết giao thông, phân luồng, nên đã không xảy ra tình trạng ùn tắc, lộn xộn.

Hình ảnh phóng viên Báo Người Lao Động ghi nhận người dân trở lại Thủ đô vào chiều 3-5 tại Bến xe Mỹ Đình, Hà Nội:

img
img

Dù đi xe chật chội, vất vả, nhưng ai cũng cố gắng mang một ít quà quê lên thành phố sau kỳ nghỉ lễ

Dù đi xe chật chội, vất vả, nhưng ai cũng cố gắng mang một ít quà quê lên thành phố sau kỳ nghỉ lễ


Nhiều thanh niên sau khi xuống khỏi xe khách đã ngồi bệt xuống cửa bến xe để nghỉ cho đỡ mệt

Nhiều thanh niên sau khi xuống khỏi xe khách đã ngồi bệt xuống cửa bến xe để nghỉ cho đỡ mệt

img

Nhiều em bé ngủ thiếp đi trên tay người thân sau một chặng đường dài mệt nhoài

Nhiều em bé ngủ thiếp đi trên tay người thân sau một chặng đường dài mệt nhoài


Các điểm xe buýt cả trong và ngoài bến xe luôn quá tải

Các điểm xe buýt cả trong và ngoài bến xe luôn quá tải

img

Lực lượng công an được tăng cường trên những tuyến đường trọng điểm có nguy cơ ùn tắc

Lực lượng công an được tăng cường trên những tuyến đường trọng điểm có nguy cơ ùn tắc


Dù lưu lượng xe có tăng mạnh nhưng không gây ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến đường ở Thủ đô trong chiều 3-5

Dù lưu lượng xe có tăng mạnh nhưng không gây ùn tắc nghiêm trọng trên các tuyến đường ở Thủ đô trong chiều 3-5