Nhân viên thu mua thóc ăn chặn tiền bán thóc của nông dân

(NLĐO)- Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ Công an Kiên Giang đã phát hiện một số nhân viên thu mua thóc của Tổng kho dự trữ lương thực Kiên Giang thuộc Tổng cục dự trữ lương thực Quốc gia, chèn ép, ăn chặn giá thóc .

Theo chỉ đạo của Tổng Cục dự trữ lương thực Quốc gia, Tổng kho dự trữ lương thực Kiên Giang thực hiện mua 1.800 tấn thóc của nông dân với giá 2.900 đồng/kg, trong khi giá thóc thực tế trên thị trường lúc bấy giờ chỉ có 2.600 đồng/kg. Sở dĩ Nhà nước chủ trương mua thóc giá cao hơn 300 đồng/ kg so với giá thực tế trên thị trường là nhằm hỗ trợ và tăng thu nhập cho nông dân.

Tuy nhiên, một số nhân viên Tổng kho dự trữ lương thực Kiên Giang đã lợi dụng nhiệm vụ được giao để chèn ép và ăn chặn tiền bán thóc của nông dân bằng cách buộc nông dân khi bán thóc, mỗi kg phải trừ lại từ 40-50 đồng.

Theo TTXVN, từ 13-3-2007 (thời gian bắt đầu mua thóc) đến ngày 11-4-2007, Tổng kho dự trữ lương thực Kiên Giang đã mua được 1.300 tấn thóc và qua đó một số nhân viên ở đây đã ăn chặn của bà con nông dân trên 50 triệu đồng.

Ngày 11-4, trước Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ Công an Kiên Giang, các thủ kho Phạm Quý Dũng, Cao Văn Sánh và kế toán Hoàng Văn Việt đã thừa nhận sai phạm và tự giác giao nộp toàn bộ số tiền ăn chặn khi thu mua thóc của nông dân.