Nhanh chóng khắc phục “hố tử thần”

Sáng 3-7, Sở Giao thông Vận tải TP HCM phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra tiến độ xử lý các khiếm khuyết và hố sụp dọc theo kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè.

img
Đoàn kiểm tra xem xét “hố tử thần” dưới chân cầu số 4
 
Đoàn kiểm tra đã kiểm tra 8 vị trí có hố sụp, trong đó có 6 vị trí nằm trên đường Trường Sa và 2 vị trí nằm tại chân cầu Công Lý và cầu số 4. Các hố sụp này phần lớn thuộc về dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, được phát hiện từ giữa tháng 5 và đầu tháng 6-2013 nhưng một số vị trí đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để. Đoàn kiểm tra yêu cầu nhà thầu khẩn trương sửa chữa trong những ngày tới. Đối với hố sụp dưới chân cầu số 4, nhà thầu là Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) cho biết sẽ sửa chữa triệt để trong vòng 1 tháng. Riêng hố sụp tại chân cầu Công Lý, Ban Quản lý dự án vệ sinh môi trường TP lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè, CC1 và Khu Quản lý Giao thông Đô thị số 1 sẽ cùng đào kiểm tra xác định nguyên nhân, trách nhiệm vào hôm nay (4-7).