Nhật Bản viện trợ xây cầu nông thôn ở 18 tỉnh

(NLĐ) - Ngày 8-5, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yasuaki Tanizaki đã ký công hàm trao đổi về khoản viện trợ không hoàn lại đợt 3 của Chính phủ Nhật Bản cho dự án xây dựng cầu giao thông nông thôn tại 18 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên

Dự án do Tổng cục Đường bộ Việt Nam làm chủ đầu tư với nguồn vốn là khoản viện trợ không hoàn lại và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam, dự kiến tổng 2 nguồn vào khoảng 681 tỉ đồng. Từ năm 2005 đến nay, hàng chục cây cầu trong dự án nói trên đã được đưa vào hoạt động.