Nổ tàu cá ngư dân Lý Sơn, 1 người chết, 2 mất tích

(NLĐO)- Chiều 2-10, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa nhận được tin một tàu cá của ngư dân Lý Sơn phát nổ khiến 1 người chết, 2 người mất tích và 3 người khác bị thương nặng.

Theo bà Hương, vụ việc xảy ra vào khoảng 7 giờ 30 phút sáng 2-10, khi tàu cá mang số hiệu QNg 96767 TS, công suất 410 CV do ngư dân Võ Văn Tâm (38 tuổi, ngụ xã An Vĩnh) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt ở khu vực Hòn Trứng Lớn (cách Côn Đảo khoảng 28 hải lý về phía Tây Nam, thuộc vùng biển Bà Rịa-Vũng Tàu) bỗng tàu phát nổ.

Ngay sau đó thuyền trưởng Tâm và 5 ngư dân đều chìm xuống biển.

Đến trưa cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện vụ việc và tiến hành cứu hộ. Đến 17 giờ chiều cùng ngày, Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã vớt được 4 người, trong đó thuyền trưởng Võ Văn Tâm đã tử vong, 3 người khác bị thương khá nặng. Riêng ông Bùi Văn Bình (41 tuổi) và Lê Văn Phước (46 tuổi) vẫn mất tích.

Bà Hương cho biết tai nạn trên tàu theo lời các ngư dân, là do nổ bình gas.