Ô tô bị lũ cuốn, 5 người trong 1 gia đình mất tích

(NLĐO)- Đến đầu giờ chiều 20-9, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy xe ô tô cùng 5 người trong một gia đình bị nước lũ cuốn trôi tối 19-9, tại khu vực đập tràn Khe Ang, thuộc địa phận xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An.

Vào khoảng 18 giờ, chiều 19-9 tại khu vực đập tràn Khe Ang, xe ô tô hiệu Toyota Inova BKS 37A – 090.31 chở 7 người đi qua đập thì bị nước lũ cuốn. 2 người may mắn nhảy ra khỏi xe thoát nạn là  ông Trần Văn Ngọ (SN 1954, trú xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn) và tài xế Trương Văn Thái (SN 1954, trú tại phường Hòa Hiếu, TX Thái Hòa).

img
Nước vẫn cuồn cuộn tại đập tràn Khe Ang

img
Các lực lượng chức năng vẫn đang tích cực truy tìm 5 người mất tích


5 nạn nhân mất tích gồm bà Nguyễn Thị Nhâm (SN 1954, vợ ông Ngọ); bà Phạm Thị Dương (SN 1969, thông gia với ông Ngọ); chị Trần Thị Nga (con gái bà Nhâm, trú tại huyện Quỳ Hợp, Nghệ An); cháu Võ Thị Linh (SN 2002) và cháu Võ Bá Hải (SN 2004) đều là con chị Nga.

Sáng 20- 9, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, đã có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn. Do trời vẫn con mưa to, nước chảy mạnh nên lực lượng cứu hộ vẫn chưa tìm thấy xe cùng 5 nạn nhân bị mất tích.

img
Ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An (người ngồi thứ 2 bên trái) có mặt tại hiện trường chỉ huy công tác tìm kiếm cứu nạn.


img
Ngăn không cho người dân qua đập tràn Khe Ang để tránh sự cố đáng tiếc trong mùa bão lũ

Được biết, những người này từ huyện Nghĩa Đàn đến huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình ăn giỗ. Khi đi tắt qua đập tràn Khe Ang thì xe bị nước lũ cuốn.