Ra quân trong đêm mưa, ông Đoàn Ngọc Hải "hốt" cả xe biển đỏ

(NLĐO)- Tối 9-8, Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1 – TP HCM, tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra tình trạng lấn chiếm vỉa hè.

Ra quân trong đêm mưa, ông Đoàn Ngọc Hải hốt cả xe biển đỏ - Ảnh 1.

Ông Đoàn Ngọc Hải trực tiếp dẫn đoàn đi kiểm tra, xử lý vị phạm lấn chiếm vỉa hè

Các quán nhậu khá bất ngờ khi thấy lực lượng chức năng đến kiểm tra vì trời đang mưa.

Ngay lập tức, một chiếc xe sang đậu trên vỉa hè đường Hoàng Sa bị lập biên bản. 

Ra quân trong đêm mưa, ông Đoàn Ngọc Hải hốt cả xe biển đỏ - Ảnh 2.

Lực lượng chưc năng kiểm tra giấy tờ một ô tô vi phạm

Ra quân trong đêm mưa, ông Đoàn Ngọc Hải hốt cả xe biển đỏ - Ảnh 3.

Một chiếc taxi bị kéo về nơi tạm giữ

Chủ xe lý giải vì đến quán nhậu này được bảo vệ quán hướng dẫn đậu xe trên vỉa hè.  "Rất ủng hộ cách làm của quận 1. Mình sai thì chấp nhận đóng phạt thôi" - chủ xe bày tỏ.

Ra quân trong đêm mưa, ông Đoàn Ngọc Hải hốt cả xe biển đỏ - Ảnh 4.

nhiều xe máy tại quán Vòng xoay bị lập biên bản

Tại quán Vòng xoay trên đường Hoàng Sa, hàng chục chiếc xe máy lấn chiếm vỉa hè cũng bị lập biên bản. Đồng thời, các vật dụng chiếm dụng vỉa hè  bị thu giữ.

Ra quân trong đêm mưa, ông Đoàn Ngọc Hải hốt cả xe biển đỏ - Ảnh 5.

Một chiếc xe biển số quân sự cũng bị xử phạt do đậu trên vỉa hè

 Khoảng 20 giờ cùng ngày, một chiếc xe biển số quân sự đậu trước một ngân hàng cách trụ sở UBND quận 1 chừng 20 m bị đoàn đến "làm việc". Khi bị lập biên bản xử phạt, tài xế cho biết mới chở sếp vào trong ngân hàng được một lát chứ không phải cố tình đậu xe trên vỉa hè. Mặc dù vậy, đoàn kiểm tra vẫn cương quyết lập biên bản xử phạt.

Lúc 21 giờ, đoàn kiểm tra phát hiện 3 xe hơi đậu trên vỉa hè và lập biên bản hành vi đậu xe sai quy định. Ông Hải chỉ đạo các lực lượng phải yêu cầu tài xế lái xe đi chỗ khác chứ không chấp nhận kiểu đóng phạt 700.000 đồng rồi tiếp tục đậu xe trên vỉa hè.