“Rót” 200 tỉ đồng đưa thuyền viên về nước

Ông Nguyễn Văn Công, Thứ trưởng Bộ GTVT, cho biết Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý với các phương án mà Bộ GTVT đưa ra nhằm tháo gỡ khó khăn cho đội tàu đang mắc kẹt tại các vùng biển nước ngoài của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) và Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines) - Báo Người Lao Động ngày 28-12 đã phản ánh.

Theo đó, Vinalines sẽ được “rót” 200 tỉ đồng để xử lý các khoản nợ và các vấn đề liên quan. “Bộ GTVT đã chỉ đạo Vinalines, Vinashinlines lên phương án xử lý tài chính dứt điểm đối với từng con tàu, trong đó có việc trả đủ các khoản tiền lương đang nợ thuyền viên. Chúng tôi đang cố gắng tạo điều kiện cho thuyền viên về Việt Nam” - ông Công nói.