Sông Bung 2: Treo thưởng 20 triệu cho người tìm thấy công nhân mất tích

(NLĐO) – Bất kỳ ai tìm được nam công nhân bị nước cuốn trôi mất tích trong sự cố tại thủy điện Sông Bung 2 sẽ được thưởng nóng 20 triệu đồng.

Chiều 20-9, ông Ngô Việt Hải, Tổng giám đốc Tổng công ty Phát điện 2 – chủ đầu tư dự án thủy điện Sông Bung 2 (tỉnh Quảng Nam), cho biết đến thời điểm này vẫn chưa tìm được anh Nguyễn Minh Luân (quê tỉnh Hải Phòng), công nhân bị nước cuốn trôi mất tích trong sự cố trôi van hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2.

Theo ông Hải, hiện nay chủ đầu tư dự án đang huy động 3 biện pháp tổng thể gồm phân công người đi tìm, dùng phương tiện cơ giới kết hợp thủ công để vớt tất cả gỗ củi trên khu vực lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 (xã Zuôih, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam). Thứ 3 là huy động toàn bộ ghe thuyền của người dân các xã ở vùng hạ lưu đi dọc ven bờ để tìm kiếm.


Ai tìm được thi thể công nhân sẽ được 20 triệu đồng

Ai tìm được thi thể công nhân sẽ được 20 triệu đồng

Được biết, khu vực lòng hồ thủy điện Sông Bung 4 là nơi tìm thấy thi thể anh Đặng Văn Tuyền (quê tỉnh Hải Dương, ngụ huyện Nam Giang). Tuy nhiên, hiện gỗ củi đang bít kín chừng 2,5 km mặt hồ nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Chủ đầu tư cũng treo thưởng 20 triệu đồng cho bất kỳ ai phát hiện ra của anh Luân.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 16 giờ 25 ngày 13-9, cửa van hầm dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2 nặng 125 tấn bị cuốn trôi khi thủy điện này mới tích nước được 10 ngày. Hàng chục triệu mét khối nước đổ xuống cuốn trôi anh Tuyền và anh Luân cùng nhiều tài sản, nhà cửa khiến người dân hạ lưu vô cùng lo lắng.