Tàu hàng đứt cáp, 2 người bị hất xuống hầm tàu thiệt mạng

(NLĐO)- Trong khi thuyền viên và chuyên viên xếp dỡ hàng hóa Cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng) đang nâng nắp hầm hàng lên thì bất ngờ đoạn cáp tời hầm hàng bị đứt khiến cả 2 bị hất văng xuống hầm hàng, thiệt mạng.

Đêm 14-7, tại Cảng Chùa Vẽ (quận Hải An, TP Hải Phòng) đã xảy ra 1 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng khiến 2 người thiệt mạng. Hai nạn nhân là anh Lương Trọng Huy (31 tuổi, trú tại phường Điện Biên, TP Nam Định, tỉnh Nam Định, đại phó (người kế cận thuyền trưởng trên tàu- PV) của tàu hàng Nasico Navigator thuộc Công ty TNHH một thành viên Nam Triệu) và ông Phạm Văn Tâm (44 tuổi, trú tại phường Đông Hải, Hải An, Hải Phòng, là cán bộ chỉ đạo xếp dỡ Cảng Chùa Vẽ).

tàu hàng nơi xảy ra vụ tai nạn lao động

Tàu hàng nơi xảy ra vụ tai nạn lao động khiến 2 người thiệt mạng

Sự việc xảy ra vào khoảng 20 giờ ngày 14-7, anh Lương Trọng Huy cùng ông Phạm Văn Tâm đang đứng trên giá trục của cẩu giàn để phối hợp nâng nắp hầm hàng trên tàu thì bất ngờ đoạn cáp tời hầm hàng bị đứt, hất văng hai người xuống hầm hàng tàu Nasico Navigator. Hậu quả, cả hai nạn nhân bị thương nặng, được xe cấp cứu 115 chuyển lên bệnh viện Việt-Tiệp (Hải Phòng) cấp cứu. Tuy nhiên, do chấn thương quá nặng nên cả hai đều tử vong sau đó.

Sáng ngày 15-7, Công an quận Hải An kết hợp cùng các cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.