Tàu lửa tông xe tải, 3 người chết thảm

Ba người chết tại chỗ, 1 người bị thương trong vụ tai nạn đường sắt thảm khốc xảy ra trưa 7-6 tại Trảng Bom - Đồng Nai

Vào 11 giờ 18 phút ngày 7-6, lái tàu Lê Văn Hoá (SN 1961, thuộc Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn) điều khiển tàu TN2 hướng từ TPHCM đi Hà Nội.
 
Khi đến Km 168 + 200 Khu Gian - Hố Nai  thuộc xã Bình Minh, huyện Trảng Bom - Đồng Nai, tàu TN2 tông vào xe tải do anh Võ Thành Tâm (SN 1991, ngụ huyện Trảng Bàng - Tây Ninh) điều khiển hướng từ Quốc lộ 1A vào Phú Sơn.
 
Vụ tai nạn làm 3 người ngồi trên xe tải tử vong tại chỗ, một người ngồi sau thùng bị thương nặng. Chiếc xe tải bẹp dúm, hư hỏng nặng.
 
img
Chiếc xe tải bẹp dúm sau vụ tai nạn
 
Nơi xảy ra tai nạn là đường giao nhau giữa đường bộ và đường sắt nhưng không có barie chắn, không đèn tín hiệu, chỉ có biển báo.
 
Cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân xảy ra tai nạn có thể do tài xế xe tải điều khiển xe thiếu quan sát.
 
Vụ việc đang được Công an Đồng Nai tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Danh tính các nạn nhân
 
Ba nạn nhân tử vong gồm: anh Võ Thành Tâm (tài xế xe tải), bà Lương Thị Nga (SN 1972, ngụ khu phố 4, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 - TPHCM) và em Phạm Văn Thành (SN 2000, con bà Nga).
 
Người bị thương nặng là ông Phạm Văn Tại (SN 1966, chồng bà Nga).