Thêm một tàu cá Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đánh, cướp

(NLĐO) - Chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, đã có tổng cộng 4 tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc đánh đuổi, cướp tài sản.

Tàu Trung Quốc lại tiếp tục đẩy hành vi bạo ngược lên cao, khi tối qua, 17-6, thêm một tàu cá Quảng Ngãi đang hoạt động ở Hoàng Sa, bị tàu Trung Quốc đánh và cướp tài sản. Như vậy chỉ trong vòng chưa đầy 10 ngày, đã có tổng cộng bốn tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi gặp nạn bạo ngược của tàu Trung Quốc.

Đó là thông tin mà ông Nguyễn Thanh Hùng, phó Chủ tịch UBND xã Bình Châu, kiêm Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thông tin sáng nay, 18-6.

Theo ông Hùng, đó là tàu cá mang số hiệu QNg 95431 TS của ngư dân Nguyễn Văn Tẫn, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

Trước đó, tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Phú, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị Trung Quốc phá ngư lưới cụ khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa. Ảnh: Tử Trực

Ngày 10-6, tàu cá của ngư dân Nguyễn Văn Phú, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) bị Trung Quốc phá ngư lưới cụ khi đang đánh bắt ở Hoàng Sa. Ảnh: Tử Trực

Vụ việc xảy ra vào khoảng  19 giờ 25 phút ngày 17-6, khi tàu QNg 95431 TS đang hoạt động ở Hoàng Sa thì bị hai tàu Trung Quốc mang số hiệu 3013 và 4044 áp sát. Sau đó, người trên tàu Trung Quốc đánh ngư dân trên tàu QNg 95431 TS và thu hết toàn bộ tài sản, ngư lưới cụ trên tàu.