Tìm được thi thể 1 trong 5 chiến sĩ mất tích

Vụ sập cầu Bà Dầu (Quảng Ngãi): Tìm được thi thể 1 nạn nhân

(NLĐ) - Vào lúc 14 giờ ngày 27-12, chị Hồ Thị Liễu (trú xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) phát hiện một thi thể trôi nổi trên biển. Chị Liễu gọi chồng cùng một dân chài đưa ghe thúng ra đưa vào bờ. Thi thể trên được xác định là Lê Văn Chí (trú xã Bình Sa, huyện Thăng Bình, Quảng Nam), 1 trong 5 chiến sĩ mất tích trong vụ chìm tàu ở Cửa Đại, Hội An vào trưa 25-12.

Sau khi nhận thông tin từ xã Duy Hải, đoàn cứu hộ do ông Đinh Văn Thu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và Thiếu tướng Nguyễn Quy Nhơn, Phó Tư lệnh Quân khu 5, đã có mặt tại xã Duy Hải để xác nhận và làm thủ tục đưa thi thể chiến sĩ Lê Văn Chí về mai táng.

* Sau một ngày đêm tìm kiếm, trưa 27-12, thi thể anh Nguyễn Minh Quang (ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) đã được tìm thấy. Trong lúc đổ bê tông nhịp giữa cầu Bà Dầu, xã Bình Dương, huyện Bình Sơn - Quảng Ngãi vào trưa 26 – 12 thì nhịp cầu bị sập dìm anh Quang và anh Trương Văn Hội (23 tuổi, quê Quảng Nam) xuống sông. Hiện chính quyền huyện Bình Sơn tiếp tục huy động 3 ca nô và 10 tàu cá tìm kiếm thi thể anh Hội.