Tỉnh Khánh Hòa yêu cầu điều tra vụ phá rừng phòng hộ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn khẩn yêu cầu Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn tất thủ tục, chuyển hồ sơ cho công an tỉnh điều tra làm rõ vụ phá hơn 24 ha rừng phòng hộ tại huyện Khánh Vĩnh.

Như Báo Người Lao Động ngày 27-6 đã thông tin, đầu tháng 5-2013, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương đã báo cáo về việc phá rừng trong lâm phần của công ty. Khi đoàn kiểm tra đến nơi thì phát hiện 25,3 ha rừng phòng hộ đầu nguồn thuộc Tiểu khu 105, xã Khánh Bình, huyện Khánh Vĩnh đã bị phá trắng. Tại hiện trường, trên 6.200 m3 gỗ nằm la liệt. Cách nơi phá rừng 800 m về phía Tây Bắc, đoàn kiểm tra còn phát hiện 1 lán trại, trong đó có 6 khẩu súng tự chế. Số súng này đã được giao cho cơ quan công an xử lý.

img
Một góc rừng phòng hộ bị phá. (Ảnh do cơ quan kiểm lâm cung cấp)

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, có thể đối tượng là dân bản địa, phá rừng để lấy đất sản xuất. Đây là vụ phá rừng được xác định là rất nghiêm trọng và phải xử lý hình sự.