Tông chết một phụ nữ, xe khách bỏ chạy

(NLĐO)- Sau khi gây tai nạn chết người, chiếc xe khách bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị một ô tô khác phát hiện, báo cho lực lượng chức năng.

Đó là chiếc ô tô khách loại 29 chỗ ngồi mang BKS 36L-8252 do tài xế Phạm Lê Hưng (SN 1982) điều khiển.

Khoảng 23 giờ ngày 3-3, Hưng điều khiển xe chạy hướng Bắc-Nam, khi đến địa phận xóm 18, xã Đại Trạch, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã gây tai nạn với một phụ nữ đang đi bộ khiến người này chết tại chỗ. Sau tai nạn, Hưng điều khiển xe với ý định bỏ trốn nhưng đã bị một ô tô khác phát hiện, báo cho lực lượng chức năng bắt giữ tại địa phận huyện Quảng Ninh (cách hiện trường hơn 20km).

Qua khám nghiệm tử thi phát hiện trên người nạn nhân không có quần, chỉ mặc một chiếc áo xuân hè, đầu bị biến dạng, không nhìn rõ. Nạn nhân khoảng từ 30 đến 35 tuổi.
img
Chiếc xe gây tai nạn bị bắt giữ sau đó nhờ tinh thần tố giác của người tham gia giao thông

Bước đầu các cơ quan chức năng xác định nạn nhân có thể là người có biểu hiện tâm thần, đi lang thang trong đêm và không may xảy ra tai nạn.

Đến sáng 4-3, do chưa xác định được tên tuổi, thân nhân nạn nhân nên tử thi đang được chính quyền xã Đại Trạch trông coi.