TP HCM: Lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh chủ chốt

(NLĐO)- Kỳ họp thứ 10 HĐND TP HCM khóa 8 khai mạc sáng nay, 10-7, và sẽ kéo dài đến 13-7. Theo kế hoạch, ngày mai, 11-7, HĐND TP sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh chủ chốt.

Theo thông tin thường trực HĐND TP HCM, HĐND TP tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với 16 chức danh, bao gồm: chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên thường trực HĐND, các trưởng ban HĐND; chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP, các ủy viên UBND TP.

Cụ thể:

HĐND TP HCM


1/ Chủ tịch HĐND TP HCM: Nguyễn Thị Quyết Tâm
2/ Phó chủ tịch HĐND TP HCM: Trương Thị Ánh
3/ Ủy viên Thường trực HĐND TP HCM:  Nguyễn Thanh Chín
4/ Trưởng Ban kinh tế-ngân sách: Phạm Văn Đông
5/ Trưởng Ban Văn hóa-xã hội: Huỳnh Công Hùng
6/ Trưởng Ban Pháp chế: Phạm Văn Bá

UBND TP HCM

7/ Chủ tịch UBND TP HCM: Lê Hoàng Quân
8/ Phó chủ tịch UBND TP HCM: Nguyễn Hữu Tín
9/ Phó chủ tịch UBND TP HCM: Lê Mạnh Hà
10/ Phó chủ tịch UBND TP HCM: Hứa Ngọc Thuận
11/ Phó chủ tịch UBND TP HCM: Nguyễn Thị Hồng
12/ Chánh văn phòng UBND TP HCM: Võ Văn Luận
13/ Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư: Thái Văn Rê
14/ Giám đốc Sở Tài chính: Đào Thị Hương Lan
15/ Giám đốc Công an TP HCM: Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành
16/ Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM: Thiếu tướng Trương Văn Hai

Tại phiên khai mạc, các đại biểu HĐND TP đã thông qua nhiều tờ trình quan trọng như tờ trình về điều chỉnh mức phụ cấp hàng tháng theo trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn; tờ trình tổ chức thu phí sử dụng dịch vụ đường bộ thuộc dự án BOT cầu đường Bình Triệu 2 (phần 1, giai đoạn 2), tờ trình về miễn, giảm học phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2013-2014 đến năm học 2014-2015.

Chiều nay, phiên họp tiếp tục với phần thảo luận tại các tổ.