Trời nắng tắm sông, 3 học sinh tiểu học đuối nước

(NLĐO)- Trời nắng, 5 em nhỏ là học sinh tiểu học ở Quảng Ninh rủ nhau ra sông tắm, 3 em không may bị đuối nước thương tâm.

Rủ nhau tắm sông, 3 học sinh tiểu học đuối nước thương tâm - Ảnh 1.

Nơi xảy ra vụ tai nạn 3 em nhỏ đuối nước thương tâm

Chiều 29-7, người dân địa phương được 2 cháu nhỏ báo tin về việc 3 em nhỏ khác bị đuối nước tại khu vực sông Hà Cối, đoạn qua phố Nguyễn Du, thị trấn Quảng Hà, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Ngay sau đó, một số người dân, cán bộ thị trấn huyện Quảng Hà cùng lực lượng chức năng đã đến khu vực xảy ra vụ tai nạn để tìm kiếm cứu nạn 3 em nhỏ. Tuy nhiên, khi được đưa lên bờ, cả 3 em đều đã tử vong.

Cơ quan chức năng xác định danh tính 3 nạn nhân gồm các cháu: Phạm Trang H. (SN 2008), Phạm Minh T. (SN 2009) là 2 chị em con anh Phạm Minh T. và chị Phạm Bích C. (ở thị trấn Quảng Hà); cháu Đinh Khắc T. (SN 2009) con anh Ngô Văn T. và chị Đinh Thị H. (ở xã Quảng Chính). Cả 3 cháu đều học trường Tiểu học thị trấn Quảng Hà.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo quy định, UBND huyện Hải Hà đã huy động các lực lượng phối hợp với địa phương đưa các cháu về gia đình để lo hậu sự.

Được biết, trước đó, khoàng 14 giờ cùng ngày, 5 cháu nhỏ rủ nhau đi tắm trên sông Hà Cối và sau đó đã xảy ra sự việc đau lòng.

Tỉnh Quảng Ninh quyết định hỗ trợ mỗi gia đình có con gặp nạn 6 triệu đồng, UBND huyện Hải Hà hỗ trợ 6 triệu đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo hỗ trợ 3 triệu đồng, Trường tiểu học thị trấn Quảng Hà hỗ trợ 3 triệu đồng, UBND thị trấn Quảng Hà hỗ trợ 2 triệu đồng.