Trùm ma túy Tàng Keangnam nhận án tử hình

TAND tỉnh Bắc Ninh ngày 21-9 xét xử sơ thẩm và tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án Tráng A Tàng (tức Tàng Keangnam, SN 1982, quê Sơn La) và đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo đó, trùm ma túy Tàng Keangnam bị tuyên phạt tử hình, Lương Thị Thảo (SN 1979, quê Bắc Giang) tù chung thân (VKS đề nghị tử hình). Cùng tội danh trên, HĐXX phạt tù chung thân đối với 2 bị cáo Giàng Thị Sua (SN 1984, vợ của Tàng Keangnam) và Tráng A Chư (SN 1958, cha của Tàng Keangnam); tử hình đối với Tráng A Nếnh (SN 1991, quê Sơn La, em nuôi của Tàng Keangnam) cùng 7 bị cáo khác. Ngoài ra, các bị cáo còn bị hình phạt bổ sung từ 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng, truy thu tài sản phạm tội để bảo đảm thi hành án và sung công quỹ nhà nước.


Tráng A Tàng nhận mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy

Tráng A Tàng nhận mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy"

Theo cáo trạng, ngày 25-7-2013, Tàng nhận được điện thoại của Thảo thông báo cần gấp hàng (ma túy). Tàng gọi điện thoại cho đàn em bảo chuẩn bị ma túy giấu vào ô tô rồi đưa xuống Hà Nội. Ngày 26-7-2013, trên đường đi, khi đến Bắc Giang, cả nhóm bị bắt quả tang. Qua kiểm tra, cơ quan công an thu giữ 265 bánh heroin, 553 viên ma túy tổng hợp. Tàng Keangnam khai số ma túy trên mua của một người Lào, đưa về nhà Tráng A Chư cất giấu để tiêu thụ. Từ năm 2009 đến ngày 26-7-2013, Tàng Keangnam cùng đồng phạm đã thực hiện 13 lần mua bán trái phép 1.791 bánh heroin và 553 viên ma túy tổng hợp.