Trung Quốc lại tiếp tục vi phạm chủ quyền Việt Nam

(NLĐO) - Chính sách sai trái của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông không có dấu hiệu dừng lại khi nước này tiếp tục cho xây dựng Trạm giám sát tổng hợp khí quyển quốc gia ở quần đảo Hoàng Sa.

img
Một hòn đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam

Theo Vietnam+, thông tin về việc tiếp tục xây dựng trạm quan sát trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam của Trung Quốc được mạng Tân Hoa xã đăng tải ngày 10-12. Bất chấp dư luận quốc tế và phản đối của Việt Nam, Trung Quốc mưu mô biến đảo Phú Lâm của Việt Nam thành “Thành phố Tam Sa” dưới chiêu bài lập trạm này là để triển khai công tác bảo vệ môi trường Biển Đông, cung cấp các dịch vụ công cộng về giám sát môi trường phục vụ cái gọi là "nhu cầu thực hiện chủ quyền quốc gia và quản lý các công việc liên quan đến lãnh thổ."
 
  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị khẳng định phía Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay những việc làm sai trái đó và không để tái diễn những hành động tương tự.