Ủy ban phường “mất con dấu” đã làm việc trở lại

(NLĐO)- Ông Ngô Minh Hiếu, Phó chủ tịch UBND phường 9, TP Tuy Hòa - Phú Yên, cho biết sáng 17-4, cơ quan này đã làm việc bình thường trở lại sau khi Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Phú Yên) cấp lại con dấu mới cho UBND phường.

img
Phòng tiếp công dân của UBND phường 9 (TP Tuy Hòa) mở cửa trở lại vào sáng 17-4 sau khi đã được cấp con dấu mới
 
Theo ông Hiếu, do 2 ngày mất con dấu không tiếp dân, giải quyết công việc nên hồ sơ, giấy tờ bị tồn đọng nhiều. Tuy nhiên, trong ngày đã giải quyết xong.
 
Ông Hiếu còn cho biết con dấu mới rất giống con dấu cũ đã mất, riêng ông chưa phân biệt được.
 
Trả lời về những lo ngại kẻ gian có thể sử dụng lại con dấu cũ để làm việc phi pháp, bà Cộng Thị Lan, Chủ tịch UBND phường 9, cho biết sẽ buộc cán bộ phường phải kiểm tra thật kỹ các loại giấy tờ có con dấu của ủy ban phường để tránh bị kẻ gian lợi dụng.
 
Hiện Công an phường 9 vẫn đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ mất cắp con dấu của UBND phường này trong giờ làm việc vào sáng 15-4 (Báo Người Lao Động, số ngày 16-4 đã đưa tin).