Va chạm với xe đạp, bị ô tô cán chết

(NLĐO)- Chạy xe máy, va chạm với xe 1 chiếc xe đạp, anh Nguyễn Văn Luyện (quê Thái Bình) ngã ra đường và bị chiếc xe ô tô từ phía sau lao tới cán chết.

 


Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn ô tô cán chết nam thanh niên ngã xe máy

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn ô tô cán chết nam thanh niên ngã xe máy

Tai nạn trên xảy ra vào khoảng 5 giờ 30 phút sáng ngày 8-10 tại Km 331+550 trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Dục Tú, xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Văn Luyện (SN 1991, ngụ tại huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

Thông tin ban đầu cho biết vào thời điểm trên, anh Luyện điều khiển xe máy mang BKS 37N1 - 8977, đèo theo sau một người phụ nữ lưu thông theo hướng Thanh Hóa - Nghệ An. Khi tới địa điểm trên thì va quyệt với xe đạp do bà Phạm Thị Cương (SN 1970, ngụ xã Quảng Tân, huyện Quảng Xương) điều khiển.

Sau va chạm hai người ngồi trên xe máy ngã ra đường. Cùng lúc đó, một chiếc xe ô tô mang BKS 34B - 003.86 do anh Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1979, ngụ huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) điều khiển từ phía sau lao tới cán qua người khiến anh Luyện bị cán chết tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng CSGT huyện Quảng Xương đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để làm rõ nguyên nhân tai nạn.