Vớt được tượng Phật mất tay dưới biển trước Dinh Cô

(NLĐO)- Một bức tượng Phật cao 1,35 m được người dân vùng biển thị trấn Long Hải (huyện Long Điền- Bà Rịa- Vũng Tàu) phát hiện dưới đáy biển lúc cào nghêu.

 
img
Bức tượng Phật bà được một ngư dân vớt được khi đi cào nghêu. Ảnh: Trương Phi
Ngày 17- 2, ông Thái Văn Cảnh, Trưởng ban quản lý di tích Dinh Cô- huyện Long Điền, cho biết cách đây 3 ngày, người dân địa phương đã vớt được một bức tượng Phật làm bằng xi măng, cao 1,35m tại vùng biển Long Hải, cách bờ khoảng gần 2 hải lý.
 
Người phát hiện là ngư dân Lê Văn Nam. Sau khi phát hiện, anh Nam đã cùng một số người dân tìm cách di chuyển bức tượng vào bờ, sau đó báo cáo lên chính quyền địa phương.
 
Theo ông Cảnh, bức tượng được phát hiện ngay phía trước đền Dinh Cô. Sau khi tượng được đưa vào bờ, đại diện chính quyền địa phương đã động viên người dân sửa sang, sơn quét lại và dự kiến sẽ cho dựng thờ ở khu vực Mộ Cô (thuộc Dinh Cô).
 
Hiện nguồn gốc, đặt điểm của bức tượng, lý do tại sao tượng lại nằm dưới đáy biển vẫn chưa được kết luận.