Vụ đóng hơn 1 tỉ “chống trượt”: Khiển trách giám đốc trung tâm

(NLĐO)- Ông Đào Phan Thắng, Giám đốc trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, đã bị kỷ luật khiển trách vì để cấp dưới đứng ra thu hơn 1 tỉ đồng “chống trượt” đầu vào cao học gây xôn xao dư luận.

 

Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh Hóa nơi để xảy ra sự việc trên

Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh Hóa, nơi xảy ra sự việc trên

 

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa ra quyết định kỷ luật đối với Ban giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa do để xảy ra thiếu sót, sai phạm tại đơn vị trong cấp ủy và Ban giám hiệu trung tâm.

Theo đó, ông Đào Phan Thắng, Giám đốc Trung tâm, ông Trần Văn Hạnh, ông Lê Hoài Liên, Phó Giám đốc Trung tâm, bị Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa ra quyết định kỷ luật khiển trách.

Liên quan đến việc đóng hơn 1 tỉ đồng “chống trượt” đầu vào cao học xảy ra tại cơ quan này gây xôn xao dư luận, ngày 15-8, ông Đào Phan Thắng, Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa, đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức giáng chức đối với ông Bùi Sỹ Hồng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo; ông Lê Trọng Sơn, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo. Hai cán bộ này bị cách chức do vi phạm đạo đức nhà giáo và các quy định của viên chức, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Trung tâm và ngành giáo dục đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

Ông Thắng cũng đã ký quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với bà Lê Thị Liên, cán bộ phòng Quản lý đào tạo với lý do trên.

Trước đó như Báo Người Lao Động đã thông tin, theo kết quả thanh tra giữa năm 2013, có hơn 50 học viên đã nộp đơn tuyển sinh vào lớp Thạc sĩ Quản lý kinh tế của Đại học Kinh tế liên kết với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Thanh Hóa. Trung tâm này thông báo ngoài số tiền ôn thi cho Đại học Kinh tế, mỗi học viên phải nộp thêm 28 triệu đồng để “chống trượt” đầu vào.

 

Thông báo kết quả xử lý sai phạm ở Trung tâm GDTX được Sở Thông tin truyền thông gửi các cơ quan thông tấn báo chí

Thông báo kết quả xử lý sai phạm ở Trung tâm giáo dục thường xuyên được Sở Thông tin - Truyền thông gửi các cơ quan thông tấn báo chí

 

Đã có 40 học viên đồng ý nộp hơn 1 tỉ đồng để lo lót cho kỳ thi. Tuy nhiên, sự việc sau đó bị vỡ lở khi có 3 học viên bị đuổi khỏi phòng thi, và chỉ có 7/49 học viên trúng tuyển vào lớp Cao học Quản lý kinh tế của Đại học Kinh tế.

3 cán bộ của trường sau đó đã bị nhà trường kỷ luật gồm ông Bùi Sỹ Hồng, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, bị cảnh cáo; ông Lê Trọng Sơn, Phó trưởng phòng Quản lý đào tạo phụ trách lớp, bị khiển trách; và bà Lê Thị Liên, cán bộ phòng Quản lý đào tạo, bị kỷ luật cảnh cáo.

Tuy nhiên, trước dư luận rằng việc xử lý sai phạm trên chỉ “xử cho có” nên UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn yêu cầu Sở GD-ĐT phải kiểm tra, xử lý nghiêm. Điều đáng nói là trong dánh sách 40 học viên đóng tiền “chống trượt” đầu vào cao học, có tới 29 học viên đang là cán bộ nhà nước làm việc ở huyện, thị và sở, ban ngành trong tỉnh Thanh Hóa như: Sở Công Thương (3 người), Chi cục thuế (5 người), Sở Tài nguyên và Môi trường, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện mắt, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Huyện ủy Quảng Xương, Huyện ủy Triệu Sơn, UBND huyện Như Xuân, UBND huyện Thiệu Hóa…

Tại kết luận thanh tra, đoàn thanh tra đã kiến nghị hủy bỏ quyết định số 269, 270 và 271/QĐ-TTGDTX-HC về việc xử lý kỷ luật đối với 3 cán bộ Phòng Quản lý đào tạo ký ngày 18-12-2013, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức xét kỷ luật 3 cán bộ trên thật nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật.