Xe chở tiền cán dập sườn người nhặt rác

(NLĐO) - Tài xế xe chở tiền của ngân hàng đụng trúng rồi cán qua cơ thể người đàn ông đang nhặt rác trên vỉa hè. Tuy nhiên, phía đơn vị cấp cứu cho rằng nạn nhân bị bệnh tâm thần và tự chui xuống gầm xe để trú mưa nên xảy ra tai nạn.

img
Bệnh nhân Võ Kim Long được điều trị tại bệnh viện
 
Chiều 23-8, thông tin từ Đội CSGT quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết, đang điều tra làm rõ vụ tai nạn giao thông làm một người bị cán gãy sườn, dập phổi.
 
Trước đó, khoảng 9 giờ 45 phút ngày 16-7, ông Võ Kim Long (SN 1971, ngụ phường An Khánh, quận Ninh Kiều) đang ngồi cặp vỉa hè đường Hùng Vương (phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) thì bị tài xế Ngô Văn Út (SN 1983, ngụ Sóc Trăng) đang điều khiển xe chở tiền BKS 65A-00444 cho một ngân hàng đụng phải chân làm ông Long té xuống đường và bị xe này cán qua người.
 
Sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ trong tình trạng xương ức gãy làm 3 đoạn, gãy 1 loạt xương sườn bên phải, tràn khí màng phổi 2 bên, vỡ phế quản gốc phổi phải. Các bác sĩ của BV đã tích cực cứu chữa và hiện ông Long đã hồi phục và về nhà trong ngày 22-8.
 
Trước đó, nguồn tin từ BV Đa khoa TP Cần Thơ cho rằng ông Long trú mưa dưới gầm xe chở tiền và nạn nhân này bị bệnh tâm thần là không đúng. Phía Tổ xử lý tai nạn (Đội CSGT quận Ninh Kiều) đang mời ông Long và tài xế gây tai nạn lên làm việc để có hướng giải quyết.