"Xe điên" tông 2 công nhân bất tỉnh

(NLĐO) - Chiếc "xe điên" bay lên lên dải phân cách, tông vào xe máy cùng hai công nhân đang cắt tỉa cây xanh.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10 giờ 30 phút ngày 2-4 trên Xa lộ Hà Nội (đoạn gần cầu vượt thép Thủ Đức, phường Bình Thọ, quận Thủ Đức, TP HCM).

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, xe ô tô 7 chỗ hiệu Toyota Fortuner BKS 60A-087.22 do tài xế Phan Hùng (49 tuổi) điều khiển chạy trên Xa lộ Hà Nội hướng từ Suối Tiên về cầu Sài Gòn. Khi xe vừa đổ dốc cầu vượt thép Thủ Đức được 200 m thì tài xế bị mất lái, lao sang trái rồi “bay” lên dải phân cách.

Đổ dốc cầu vượt thép quá nhanh, tài xế bị mất lái rồi cày lên dải phân cách

Đổ dốc cầu vượt thép quá nhanh, tài xế bị mất lái rồi "cày" lên dải phân cách

Chiếc ô tô ủi thẳng vào 2 xe máy của hai công nhân đang dựng tại đây. Sự việc quá bất ngờ, hai công nhân đang cắt tỉa cây xanh là Thái Kim Long (42 tuổi) và Lê Văn Thể (44 tuổi) không tránh kịp nên cũng bị "xe điên" tông trúng bất tỉnh tại chỗ.

Tai nạn khiến hai công nhân đang cắt tỉa cây xanh nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Tai nạn khiến hai công nhân đang cắt tỉa cây xanh nhập viện trong tình trạng nguy kịch

Chiếc "xe điên" tiếp tục san bằng hàng loạt cây xanh rồi "bay" qua làn đường bên kia mới chịu dừng lại. Sau tai nạn, xe ô tô bị hư hỏng, móp méo, hai xe máy cũng bị biến dạng.

Cây xanh bị hư hại, đè bẹp sau vụ tai nạn

Cây xanh bị hư hại, đè bẹp sau vụ tai nạn

Ngay sau tai nạn, tài xế Phan Hùng đã nhanh chóng đưa hai công nhân trên đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân dân Miền Đông. Đến hơn 12 giờ 30 hiện trường vụ tai nạn mới được giải quyết xong.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.