Xuất hiện bệnh lạ trên bò ở Trà Vinh

Khoảng gần một tuần nay, gần 50% số bò của 23 hộ trên địa bàn xã Trường Long Hòa, huyện Duyên Hải - Trà Vinh bị mắc bệnh lạ, trong đó có 9 con đã chết. Dịch bệnh đang có dấu hiệu lan nhanh trên diện rộng, trong khi các ngành chức năng cũng như người dân chưa thể xác định được nguyên nhân cũng như cách điều trị.

Người dân cho biết triệu chứng ban đầu của căn bệnh này là bò bị viêm da, lở loét. Khi được bôi các loại thuốc thông thường, bò không có dấu hiệu thuyên giảm mà các vết loét tiếp tục lan rộng và khi bò chết, da bị bong tróc từng mảng. Theo ông Phan Dương Nguyên, Phó Chủ tịch UBND xã Trường Long Hòa, lúc đầu, bò chỉ mắc bệnh ở 2 ấp là Nhà Mát và Khoán Tiều, sau đó lan sang 3 ấp khác là Cồn Trứng, Ba Động và Cồn Tàu.

Trước dịch bệnh lạ, các cơ quan chức năng tỉnh Trà Vinh đã lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, đồng thời cử lực lượng thú y xuống những nơi xảy ra dịch bệnh để tiêu độc, khử trùng...