Xuất hiện dầu trôi dạt vào bờ biển Vũng Tàu

(NLĐO) – Ngày 28-2, Chi cục bảo vệ môi trường tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) cho biết, Sở TN&MT vừa có văn bản gửi Bộ TNMT và Trung tâm an toàn môi trường dầu khí đề nghị làm rõ nguyên nhân xuất hiện dầu vón cục trôi từ biển dạt vào bờ gây ô nhiễm môi trường.

Theo báo cáo, dầu vón cục trôi trên biển có dạng viên kết thành từng khối. Khi dạt vào các bãi cát, cục dầu tan chảy thành chất lỏng màu đen như hắc ín, hòa lẫn vào cát.

Hiện tượng này xuất hiện ở hơn 10 km bờ biển từ Bình Thuận đến BR-VT.