Đào tạo và học nghề miễn học phí tại Đức

Chiều 16-12, tại TP HCM, Tập đoàn Vicky và tập đoàn đào tạo Avestos (CHLB Đức) ký ghi nhớ hợp tác đào tạo nghề quốc tế và du học nghề được miễn học phí, thực tập hưởng lương tại Đức.

Theo đó, các ngành nghề được tuyển sinh đào tạo, gồm: Y tá - điều dưỡng, hàn, cơ khí, điện, điện tử, nhà hàng, khách sạn, đầu bếp, làm bánh, xây dựng. Du học sinh khi sang Đức du học được miễn toàn bộ học phí trong suốt thời gian đào tạo; đồng thời được trả lương thực hành nghề trong thời gian đào tạo từ 650-1.200 euro/tháng. Phía Đức cũng cam kết hỗ trợ du học sinh có việc làm sau khi tốt nghiệp tại Đức từ 3 năm trở lên được hưởng lương và chế độ như người Đức, từ 1.900-2.500 euro/tháng.

Đào tạo và học nghề miễn học phí tại Đức - Ảnh 1.

Đại diện Tập đoàn Vicky (trái, hàng đầu) cùng đại diện Tập đoàn Avestos tại lễ ký kết

Để được du học nghề miễn phí tại Đức, người học phải đạt chứng chỉ B2 tiếng Đức, có sức khỏe tốt, trong độ tuổi từ 18 đến 28 và tốt nghiệp THPT trở lên.