"Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" lan đến Đà Nẵng

(NLĐO) – Tụ điểm tuyên truyền "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" ở Đà Nẵng tập hợp được 17 thành viên vừa bị công an phát hiện.

Ngày 27-4, Công an quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cho biết vừa phát hiện một nhóm truyền đạo "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ lan đến  Đà Nẵng - Ảnh 1.

Cơ quan an ninh làm việc với các đối tượng tham gia rao giảng "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ" tại Đà Nẵng

Theo đó, ngày 24-4, Công an quận Liên Chiểu nhận được tin báo của người dân về việc 2 người lạ mặt xuất hiện ở chợ Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Nam để làm quen, rủ rê tiểu thương tham gia "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Tối cùng ngày, Công an quận Liên Chiểu đã phối hợp với Công an phường Hòa Khánh Nam kiểm tra hành chính tại một ngôi nhà ở phường Hòa Khánh Nam và phát hiện bên trong có 17 người, chủ yếu là phụ nữ trẻ tuổi, đang nghe thuyết giảng về "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ".

Theo cơ quan công an, những lời rao giảng có nhiều điều phi lý, biểu hiện sự tiêu cực, lệch chuẩn về đạo đức xã hội, tạo xung đột văn hóa như: gỡ bỏ bàn thờ tổ tiên, tuyên truyền mê tín dị đoan về thế giới tận thế, sớm về thiên đường để hưởng sung sướng...

Công an quận Liên Chiểu đã xác định hai đối tượng gồm: Trần Như Đông (SN 1993, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) và Võ Thị Hằng (SN 1995, ngụ tỉnh Nghệ An) đã đứng ra tổ chức hoạt động này. Trong đó, Đông là người trực tiếp rao giảng, tuyên truyền về "Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ"; Hằng là trợ giảng kiêm thủ quỹ.

Theo lời khai ban đầu, nhóm này tổ chức nghe rao giảng 2 ngày trong tuần và mỗi lần sinh hoạt, các thành viên phải tự nguyện bỏ tiền vào phong bì.