Phạt hơn 87.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn và ma túy

(NLĐO)- Trong 5 tháng thực hiện cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, từ ngày 1-8-2020 đến 31-12-2020, lực lượng CSGT đã lập biên bản 87.069 trường hợp (chiếm 4,44 % các vi phạm) vi phạm nồng độ cồn và ma túy, phạt hơn 363 tỉ đồng.

Ngày 9-2, thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết trong thời gian cao điểm xử lý vi phạm về nồng độ cồn, ma túy, Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông; công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông với tinh thần quyết tâm cao nhất, bảo đảm tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí, nhất là các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Phạt hơn 87.000 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn và ma túy - Ảnh 1.

Người điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn sẽ bị xử phạt rất nặng - Ảnh: Gia Minh

Theo đó, thực hiện kế hoạch từ ngày 1-8-2020 đến 31-12-2020, lực lượng CSGT cả nước đã dừng, kiểm soát gần 2 triệu phương tiện; phát hiện, lập biên bản 87.069 trường hợp (chiếm 4,44 % các vi phạm) vi phạm nồng độ cồn và ma túy, phạt hơn 363 tỉ đồng; tước giấy phép lái xe (GPLX): 61.743 trường hợp; tạm giữ: 87.069 phương tiện. So với cùng kỳ năm 2019 tăng 6.587 trường hợp (tăng 6.441 trường hợp vi phạm cồn, 146 trường hợp vi phạm ma túy). 

Vi phạm về điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy 769 trường hợp (14 xe khách, 119 xe tải, 110 xe con, 18 container, 508 xe môtô); không chấp hành yêu cầu kiểm tra ma túy 5 trường hợp (1 xe con, 4 xe môtô); phạt 11,4 tỉ đồng, tước GPLX 565 trường hợp, tạm giữ 774 phương tiện. Đáng chú ý, trong thời gian này đã có 49/64 công an các đơn vị, địa phương trên cả nước phát hiện lái xe dương tính với chất ma túy.

Đặc biệt, thông qua công tác tuần tra kiểm soát, lực lượng CSGT đã phát hiện 1.562 vụ có dấu hiệu tội phạm, bắt giữ 1.772 đối tượng, trong đó: 269 vụ tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 86 bánh và 900 gram heroin, hơn 40.000 viên ma túy tổng hợp, 10 kg ma túy đá...; 11 vụ đưa người nhập cảnh trái phép; 190 vụ vi phạm pháp luật khác; 1.092 vụ vận chuyển hàng hóa không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ,...