Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Bình Dương mạnh tay với vi phạm giao thông

(NLĐO) - Ngày 11-11 Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đã có văn bản đề nghị tỉnh Bình Dương thực hiện các biện pháp ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên đua xe trái phép, sau vụ tai nạn chết 3 người mà Báo Người Lao Động đã phản ánh.

Văn bản do ông Khuất Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ký nêu rõ: Thời gian gần đây, tại một số huyện, TP của tỉnh Bình Dương đã xảy ra tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, điều khiển xe máy chạy thành đoàn, đua xe, cổ vũ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, khiến dư luận rất bức xúc.

Đặc biệt, ngày 8-11, thanh niên điều khiển môtô độ chế không biển số, đánh võng, lạng lách và vượt đèn đỏ gây tai nạn làm 3 người tử vong.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Bình Dương mạnh tay với vi phạm giao thông - Ảnh 1.

Vụ tai nạn giao thông khiến 3 người chết xảy ra tại Bình Dương ngày 8-11.

Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương kiêm Trưởng Ban An toàn Giao thông tỉnh chỉ đạo lực lượng CSGT tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là các hành vi như lạng lách đánh võng, chạy xe thành đoàn, xe "độ chế". Đồng thời, xử lý nghiêm hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia đề nghị Bình Dương mạnh tay với vi phạm giao thông - Ảnh 2.

Văn bản chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia về việc kéo giảm TNGT trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương cần sớm triển khai việc thông tin, tuyên truyền về pháp luật, an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; nâng cao vai trò của gia đình, chính quyền trong việc quản lý con em để phòng ngừa việc tụ tập đua xe.